Cải tạo nút giao thông loạn xạ phía tây cầu Rồng

17/07/2013 09:30 GMT+7

(TNO) UBND TP.Đà Nẵng chiều 16.7 đã chọn được phương án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Rồng (thuộc Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để giải quyết tình trạng tai nạn giao thông trong khu vực.

>> Ô tô đâm ngang xe máy, một người nguy kịch  

Từ khi khánh thành cuối tháng 3 đến nay, nút giao thông phần đuôi cầu Rồng gồm các tuyến Nguyễn Văn Linh - Trưng Nữ Vương - Bạch Đằng - Trần Phú và đường 2.9 giao cắt với nhiều xung đột giao thông nên thường xuyên xảy ra tai nạn, va quẹt và ùn tắc vào giờ cao điểm.

 
Một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại nút giao thông đuôi cầu Rồng: Tối 15.4, ô tô BKS 56P-7393 đi hướng Trưng Nữ Vương về Bạch Đằng đã đâm ngang xe gắn máy đang đổ dốc cầu Rồng BKS 92H6-6688

 

Sau khi xem xét 3 phương án dỡ bỏ đảo dẫn luồng xe hình ê líp nằm giữa nút giao thông do Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đề xuất, UBND TP.Đà Nẵng đã chọn phương án tách nút giao thông này thành hai ngã tư và lắp đèn tín hiệu 2 pha.

Theo đó, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Trần Phú - Trưng Nữ Vương lắp đặt 4 đèn tín hiệu, còn ngã tư Nguyễn Văn Linh - cầu Rồng - đường 2.9 - Bạch Đằng lắp 3 đèn tín hiệu 2 pha, riêng đường Bạch Đằng là đường lưu thông 1 chiều nên không lắp đèn tín hiệu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Một tuần, cứu 2 người nhảy cầu Rồng tự tử
>> Xe điện bốc cháy trên cầu Rồng
>> Thêm phương án chiếu sáng cầu Rồng
>> Công nhân trộm hơn 300 kg sắt xây cầu Rồng
>> Đã chọn được mẫu thiết kế cho cầu Rồng Đà Nẵng
>> Hợp long cầu Rồng qua sông Hàn
>> Cầu rồng Đà Nẵng sắp hoạt động
>> Khánh thành cầu Rồng bắc qua sông Hàn
>> Tám chuyện cầu Rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.