Cháy tàu cá, 16 ngư dân thoát chết

15/07/2013 16:35 GMT+7

(TNO) Chiều 15.7, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay 16 ngư dân của tàu cá BĐ 94003 bị cháy trên biển đã được cứu sống.

Trước đó, lúc 0 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ 94003 khi đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 12,30 độ vĩ bắc, 109,37 độ kinh đông, cách Nha Trang khoảng 29 hải lý về hướng đông bắc thì bốc cháy dữ dội.

Trong lúc tàu BĐ 94003 đang chìm dần xuống biển, 16 ngư dân đã cầu cứu 6 tàu cá đang hoạt động trong khu vực đến ứng cứu.

Hiện các ngư dân được cứu đang tiếp tục theo các tàu cá hành trình đánh bắt.


Nguy cơ cháy nổ tàu cá rất khó lường bởi trên tàu luôn chứa nhiều nhiên liệu trong khi công tác PCCC của ngư dân còn lơ là - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, đợt kiểm tra các tàu cá có công suất 90 CV trở lên vừa qua cho thấy hầu hết các chủ tàu, thuyền viên đều thiếu kiến thức về an toàn PCCC cũng như chưa được tập huấn nghiệp vụ và cách sử dụng trang thiết bị cứu hỏa.

Bên cạnh đó, đa số tàu cá đều không có bình chữa cháy hoặc thiết bị đã hỏng hóc, trong khi do đặc thù đánh bắt xa bờ nên trong các khoang chứa luôn có 1.000 đến 4.500 lít dầu cùng 2 - 5 bình gas, bình ác quy… nên nguy cơ cháy nổ khó lường.

* Trước đó, sáng 14.7, ngư dân Hồ Hiếp Pháp trên tàu cá QNg 8179 bị thương ở bàn chân với vết thương cắt sâu khi đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 14,16 độ vĩ bắc, 111,12 độ kinh đông, cách Quy Nhơn khoảng 115 hải lý về hướng đông nam.

Tàu cá QNg 8179 đã thông qua Đài TTDH Đà Nẵng liên lạc với Trung tâm Cấp cứu để được hướng dẫn sơ cứu tạm thời và đưa ngư dân vào bờ.

Nguyễn Tú

>> Cháy tàu cá, 3 người mất tích, 37 người thoát chết
>> Cháy tàu cá chở 5.000 lít dầu
>> Cháy tàu cá ở Nam Phi, 1 người Việt chết
>> Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện
>> 10 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.