Hơn 1.000 mẹ VN anh hùng được chọn đặt tên đường

14/07/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 13.7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM bế mạc và đã thông qua 12 tờ trình của UBND TP. Đáng chú ý có 2 tờ trình tăng học phí và bổ sung tiêu chí quỹ tên đường.

TP.HCM tăng học phí kể từ năm học 2013 - 2014

Theo đó, TP.HCM sẽ tăng học phí kể từ năm học 2013 - 2014. Bậc nhà trẻ, mẫu giáo, THCS, bổ túc THCS, THPT, bổ túc THPT thuộc nhóm 1 (bao gồm các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân) có mức thu mới lần lượt: 150.000 - 120.000 - 75.000 - 112.000 - 90.000 - 135.000; thuộc nhóm 2 (các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè) lần lượt có mức thu: 90.000 - 60.000 - 60.000 - 90.000 - 75.000 - 112.000 đồng/học sinh/tháng (mức tiểu học không thu).

Về bổ sung tiêu chí quỹ tên đường, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết sau khi tờ trình được thông qua, từ nay đến 2015 sẽ có hơn 1.000 mẹ VN anh hùng của TP được chọn đặt tên đường ở các khu dân cư, đô thị mới.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết trong 6 tháng cuối năm 2013 UBND TP sẽ quyết tâm phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tốc độ tăng trưởng (GDP) cả năm 2013 đạt 9,5% trở lên. Nhìn nhận tình trạng xây dựng trái phép và mại dâm “nở rộ” trước tiên là trách nhiệm quản lý của địa phương, ông Quân cho biết UBND Q.Bình Thạnh báo cáo đã kỷ luật 8 tổ chức và 44 cá nhân có trách nhiệm liên quan; và yêu cầu UBND H.Bình Chánh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã đã buông lỏng quản lý để xảy ra xây dựng trái phép.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.