Tòa Hàn Quốc phán quyết vụ chất độc da cam

13/07/2013 03:10 GMT+7

Ngày 12.7, Tòa án tối cao Hàn Quốc phán quyết buộc 2 tập đoàn hóa chất Dow Chemical và Monsanto của Mỹ phải bồi thường cho 39 cựu binh Hàn Quốc từng tham gia chiến tranh Việt Nam và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Theo AFP, tòa án này công nhận mối liên hệ giữa dioxin với các chứng bệnh của các nguyên đơn và kết luận họ được bồi thường tổng cộng 466 triệu won (415.000 USD). Cùng ngày, Dow Chemical tuyên bố không đồng ý với phán quyết của tòa. Ngoài ra, Tòa án tối cao trả hồ sơ và yêu cầu xem xét lại vụ kiện của gần 6.800 cựu binh khác đòi bồi thường tổng cộng 63 tỉ won với lý do tương tự, theo Yonhap. Số liệu thống kê cho thấy có khoảng 150.000 nạn nhân dioxin tại Hàn Quốc trong khi hàng triệu người Việt Nam đang hứng chịu hậu quả nặng nề với di chứng qua nhiều thế hệ vì chất độc này.

Lê Loan

>> Tòa án Hàn Quốc hủy phán quyết về chất độc da cam
>> Trục xuất “cái bang” Hàn Quốc đánh vỡ đầu ân nhân
>> Đài truyền hình Hàn Quốc xin lỗi người dân Trung Quốc
>> Triều Tiên quan ngại Hàn Quốc mua tên lửa của Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.