Tê tay

14/07/2013 03:00 GMT+7

* Tôi 65 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng sao tôi hay bị tê tay. Tôi hay ngồi bàn viết đọc báo, cùi chỏ hai tay đặt trên bàn, tay cầm báo. Thời gian xem báo khoảng 15 phút là tay bị tê. Phần bị tê (cả hai tay) từ ngón áp út, ngón út, nửa bàn tay dài vào đến tận chỏ, nhất là hai điểm cùi chỏ tiếp xúc mặt bàn. Phần tay tôi không nổi gân xanh, nhưng dưới chân thì có nổi hình gân xanh nhỏ. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, xin cám ơn. (talihoa@...)

* Tôi 65 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng sao tôi hay bị tê tay. Tôi hay ngồi bàn viết đọc báo, cùi chỏ hai tay đặt trên bàn, tay cầm báo. Thời gian xem báo khoảng 15 phút là tay bị tê. Phần bị tê (cả hai tay) từ ngón áp út, ngón út, nửa bàn tay dài vào đến tận chỏ, nhất là hai điểm cùi chỏ tiếp xúc mặt bàn. Phần tay tôi không nổi gân xanh, nhưng dưới chân thì có nổi hình gân xanh nhỏ. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, xin cám ơn. (talihoa@...)

- Với các triệu chứng như anh (chị) mô tả, rất có thể anh (chị) bị thiểu năng tuần hoàn ngoại vi. Do máu đến nuôi dưỡng kém, nhất là khi ngồi ở tư thế bất động trong một thời gian, hệ thống thần kinh ngoại vi mà bắt đầu là thần kinh cảm giác sẽ bị thiếu máu tạm thời gây ra tình trạng tê một phần cơ thể. Để chẩn đoán chính xác, qua khám có thể siêu âm mạch máu, đo điện cơ, xác định xem có tổn thương thần kinh hay không, từ đó mới có hướng điều trị cụ thể. Còn việc nổi các gân xanh dưới chân, rất có thể bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Việc điều trị thường bắt đầu bằng thay đổi lối sống, tránh đứng hay ngồi nhiều, mặc quần áo rộng, ăn nhiều rau xanh và trái cây có vitamin C để tăng cường sức bền thành mạch; sử dụng vớ y khoa, thuốc làm bền thành mạch, chích xơ, laser nội mạch, sóng cao tần và cuối cùng là phẫu thuật, tùy theo giai đoạn bệnh và việc khám xét lâm sàng của bác sĩ chuyên khoa tĩnh mạch học.

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.