Phạm nhân Indonesia đốt tù, vượt ngục

13/07/2013 11:00 GMT+7

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 100 tội phạm đang lẩn trốn sau khi một trại giam ở Indonesia bị tù nhân phóng hỏa và nắm quyền kiểm soát. Nguyên nhân dẫn đến vụ bạo động tại trại Tanjung Gusta ở thủ phủ Medan, tỉnh Bắc Sumatra trong đêm 11.7 được cho là do tù nhân bức xúc vì cúp điện và cúp nước kéo dài. Nhà tù này có sức chứa 1.050 người nhưng hiện giam giữ đến 2.600 phạm nhân, trong đó có 11 nghi can khủng bố.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 100 tội phạm đang lẩn trốn sau khi một trại giam ở Indonesia bị tù nhân phóng hỏa và nắm quyền kiểm soát. Nguyên nhân dẫn đến vụ bạo động tại trại Tanjung Gusta ở thủ phủ Medan, tỉnh Bắc Sumatra trong đêm 11.7 được cho là do tù nhân bức xúc vì cúp điện và cúp nước kéo dài. Nhà tù này có sức chứa 1.050 người nhưng hiện giam giữ đến 2.600 phạm nhân, trong đó có 11 nghi can khủng bố.

Theo AFP, khoảng 6 giờ rưỡi chiều 11.7, tù nhân phóng hỏa, bắt 10 quản giáo làm con tin và nắm quyền kiểm soát nhà tù trong khi trên 150 người nhanh chân đào tẩu. Đến sáng 12.7, hơn 1.000 cảnh sát và binh sĩ đã được điều động bao vây nhà tù, dập lửa và bắt giữ những kẻ chạy trốn. Tuy nhiên, họ không tiếp cận được bên trong và chấp nhận thương thuyết với các đại diện tù nhân để giải tỏa thế bế tắc.

Phạm nhân Indonesia đốt tù, vượt ngục
Cảnh sát Indonesia kiểm soát cổng nhà tù Tanjung Gusta  - Ảnh: AFP

Chiều qua, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra Heru Prakoso cho hay đã có 55 tù nhân, bao gồm 3 nghi phạm khủng bố, bị bắt lại và hơn 100 người khác vẫn đang lẩn trốn.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Indonesia thu hồi sách giáo khoa khiêu dâm
>> 200 phạm nhân Indonesia đốt tù, vượt ngục
>> 24 người chết vì động đất Indonesia
>> Khói bụi Indonesia làm nóng Hội nghị ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.