Chủ khách sạn tham gia bắt cóc tống tiền

13/07/2013 11:00 GMT+7

Rạng sáng 12.7, trinh sát Đội 2 của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Tân Bình, Công an Q.12 đã giải thoát an toàn con tin đang bị tra tấn, giam giữ tại một cây xăng bỏ hoang ở vùng ven thành phố.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Lê Phạm Quốc Thắng (25 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Lê Văn Cảnh (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Bá Đạt (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Phạm Thanh Khương (16 tuổi, ngụ Q.7), Ngô Nhật Linh (30 tuổi, ngụ Q.9), Hồ Trúc Giang (21 tuổi, chủ một nhà hàng ở Q.3). 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 11.7, ông N.V.T (ngụ P.10, Q.5) đến trụ sở PC45 trình báo chị ruột là bà T. bị một nhóm người lạ bắt cóc, đánh đập và đòi tiền chuộc 500 triệu đồng. Thượng tá Lê Ngọc Phương, Trưởng PC45 đã chỉ đạo Đội 2 khẩn trương lên kế hoạch giải cứu con tin.

Ngay trong đêm, đại úy Võ Khôi Nghĩa, Phó đội 2 điều động hàng chục trinh sát chia thành nhiều mũi thu thập thông tin và xác định một số khu vực có khả năng con tin bị giam giữ.

Đến 2 giờ ngày 12.7, trinh sát phát hiện một căn nhà nhỏ ở cây xăng nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 bỏ hoang từ lâu nhưng vẫn sáng đèn.

Tiếp cận căn nhà đầy nghi vấn này, trinh sát phát hiện 2 thanh niên đang tra tấn bà T. Trinh sát đã nhanh chóng đột nhập căn nhà khống chế những thanh niên này.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác ập vào khách sạn Hoa Đệ Nhất (nằm trên đường Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình do Thắng làm chủ) bắt giữ Thắng và 4 đồng phạm đang điều khiển nhóm bắt cóc từ xa.

Tại trụ sở công an, bước đầu bọn chúng khai: Cùng kinh doanh bất động sản, bà T. nợ một đối tác (ngụ Bến Tre) hơn 5 tỉ đồng, sau đó tránh mặt. Qua quen biết với chủ nợ, Giang đứng ra nhờ Thắng đòi giúp, nếu được sẽ hưởng 30%. Thắng tập hợp đồng phạm lên kế hoạch bắt cóc bà T. Trưa 11.7, Giang hẹn bà T. ra một quán cà phê ở khu vực Hồ Con Rùa (Q.3), khi bà T. xuất hiện thì Đạt, Thắng và đồng phạm xuất hiện bắt cóc đưa lên ô tô chở đi.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 chiếc ô tô BMW, 2 con dao, 1 roi điện, 1 kim tiêm, 1 dùi cui và một số khúc gỗ.  

Đàm Huy

>> Cảnh giác với thủ đoạn lừa bắt cóc, tống tiền
>> Khẩn trương điều tra nhóm lừa bắt cóc, tống tiền
>> Khởi tố nhóm bắt cóc để... đòi nợ
>> Bắt cóc con hàng xóm mang đi bán
>> Lừa qua Nhật để bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.