Thủy thủ buôn lậu súng hơi

12/07/2013 01:32 GMT+7

Ngày 11.7, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ thủy thủ tàu Hải Phòng 05 buôn lậu súng hơi từ nước ngoài vào Việt Nam.

Ngày 11.7, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ thủy thủ tàu Hải Phòng 05 buôn lậu súng hơi từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 10.7, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tuần tra trên biển thì phát hiện một ghe máy có dấu hiệu nghi vấn đi từ biển Sao Mai (P.5, TP.Vũng Tàu) vào bờ. Khi cập bờ, có 2 người đàn ông và 1 phụ nữ vận chuyển 4 bao hàng từ ghe máy lên xe taxi biển số 30V-2354 nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Thấy vậy, những người này lên xe taxi bỏ chạy. Ngay sau đó, một chiến sĩ BĐBP dùng xe gắn máy đuổi theo, ép chiếc taxi vào lề. Lập tức, 2 người đàn ông tông cửa taxi bỏ chạy, riêng người phụ nữ bị giữ lại cùng 4 bao hàng.

Thủy thủ buôn lậu súng hơi
Lực lượng chức năng kiểm tra súng tang vật - Ảnh: N.L

Người phụ nữ khai tên Võ Thị Loan (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận), kiểm tra 4 bao tải BĐBP phát hiện 23 khẩu súng hơi có xuất xứ từ Indonesia. Loan khai 2 người bỏ chạy là Phạm Văn Duy (46 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Đào Văn Đạt (27 tuổi, ngụ Nam Định) đang làm việc trên tàu Hải Phòng 05. Ngay trong đêm 10.7, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Duy và Đạt trên tàu Hải Phòng 05. Cả ba khai nhận số súng này đang được đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định tham gia vụ buôn lậu súng ngoài Duy và Đạt còn 4 thủy thủ khác của tàu Hải Phòng 05, gồm Đặng Văn Năm (39 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Đạo (28 tuổi, ngụ Thái Bình), Lý Nhật Thuần (29 tuổi, ngụ Thái Nguyên) và Trần Xuân Thành (27 tuổi, ngụ Hà Tĩnh). Nhóm thủy thủ này hùn tiền mua 23 khẩu súng hơi từ Indonesia về Việt Nam (50 USD/khẩu), khi đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tàu Hải Phòng 05 thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Phòng. Khoảng 18 giờ ngày 10.7, tàu này từ Malaysia về neo đậu tại Cảng dịch vụ dầu khí PTSC (TP.Vũng Tàu). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.