Nhiễm cúm A, nhưng tử vong vì bệnh lý khác

12/07/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 12.7, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết 2 trường hợp nhiễm cúm A vừa tử vong mới đây tại Cà Mau là do các bệnh lý khác, chứ không phải vì cúm.

(TNO) Ngày 12.7, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết 2 trường hợp nhiễm cúm A vừa tử vong mới đây tại Cà Mau là do các bệnh lý khác, chứ không phải vì cúm.

Đó là bệnh nhân Lương Văn Đua (59 tuổi, ngụ ấp 10, xã Nguyễn Phích, H.U Minh) dương tính với cúm A/H1N1 và bệnh nhân Mã Thị Ky (68 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, Tân Dân, H.Đầm Dơi) dương tính với cúm A/H3N2.

Ngày 12.7, trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau, cho biết 2 bệnh nhân trên tử vong vì bệnh lý khác chứ không phải chết vì nhiễm cúm như dư luận mấy ngày qua.

“Bệnh nhân Đua nhập viện vào ngày 12.6 đến ngày 16.6 thì có kết quả dương tính với cúm A/H1N1 và tử vong vào ngày 4.7 vì bệnh lao. Riêng bệnh nhân Ky thì nhiễm cúm thường (cúm A/H3N2) trên cơ địa bị bệnh xuất huyết não và tử vong do bệnh xuất huyết não”, bác sĩ Dân khẳng định.

Theo báo cáo của ngành y tế Cà Mau, từ ngày 12.6 đến nay trên địa bàn tỉnh này đã có 7 trường hợp mắc cúm A/H1N1. Hiện các ca mắc bệnh cúm A/H1N1 xuất hiện rải rác tại các huyện, thành phố, có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Gia Bách

>> Cà Mau phát hiện 4 ca nhiễm cúm H1N1 trong một tuần
>> Cà Mau thêm ca nhiễm cúm A/H1N1
>> Người đầu tiên ở Hậu Giang tử vong do nhiễm cúm A/H1N1
>> Thêm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tử vong
>> Một sản phụ tử vong do nhiễm cúm A/H1N1
>> Thêm một cụ ông nhiễm cúm A/H1N1 tử vong
>> Tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.