Một trẻ sơ sinh bị mẹ ném qua cửa sổ chung cư

12/07/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Một cô gái 18 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã ném đứa con gái mới sinh từ một tòa nhà chung cư xuống đường phố phía dưới và một chiếc xe hơi đã cán qua đứa bé.

Đài truyền hình tỉnh Hắc Long Giang phát sóng đoạn video cho thấy bà mẹ trẻ 18 tuổi họ Zhang, là thợ cắt tóc, hôm 9.7 bỏ đứa con mới sinh vào trong túi nhựa rồi ném qua cửa sổ ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3 tòa nhà chung cư ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, theo AFP ngày 11.7.

Túi nhựa có đứa bé sơ sinh bên trong rơi xuống đường, và bị một chiếc xe hơi cán qua.

Hiện vẫn chưa rõ đứa bé tử vong vì rơi xuống đường, hay vì bị xe cán, theo AFP.

Bảo vệ tòa nhà nhìn thấy túi nhựa đầy máu, phát hiện đứa bé bên trong đã chết và báo cảnh sát.

Hôm 9.7, cảnh sát Trung Quốc cho biết một cô gái 19 tuổi khác đã bị buộc tội giết người, sau khi ném đứa con gái mới sinh từ tầng 12 của một tòa nhà ở quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải.

Phúc Duy

>> Cô gái 19 tuổi ném con mới sinh từ tầng 12
>> Những vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh kinh hoàng ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.