Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 1,3%

13/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 12.7, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ra báo cáo cho hay kinh tế của CHDCND Triều Tiên tăng trưởng 1,3% trong năm 2012, năm trọn vẹn đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo AFP, khi ông Kim Jong-il qua đời vào tháng 12.2011, Triều Tiên trải qua giai đoạn khó khăn khi GDP giảm 0,9% năm 2009 và 0,5% năm 2010. Sau khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-un đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ và mới đây Bình Nhưỡng tuyên bố thực hiện song song 2 chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế và xây dựng năng lực hạt nhân. BOK cho biết trong năm 2012, ngành sản xuất của Triều Tiên tăng 1,6% còn nông và ngư nghiệp tăng 3,9% so với 2011. Các số liệu trên được thu thập từ Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc và các viện nghiên cứu về miền Bắc.

 Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 1,3%
Lãnh đạo Kim Jong-un thăm một nhà máy ở Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Lê Loan

>> Bí ẩn thuộc cấp người châu Âu của Kim Jong-un
>> Ông Kim Jong-un tước hết quyền của mẹ kế vì “bà biết quá nhiều”
>> Triều Tiên đòi giết người tung tin ông Kim Jong-un sùng bái Hitler
>> Lộ ảnh du thuyền siêu sang 7 triệu USD của ông Kim Jong-un?
>> Ông Kim Jong-un sùng bái trùm phát xít Hitler?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.