Điểm chuẩn vào lớp 10 trường “top” Hà Nội giảm mạnh

12/07/2013 13:15 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn.

Theo đó, điểm chuẩn ở hầu hết các trường thấp hơn năm ngoái và sụt giảm chưa từng có trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt, điểm chuẩn giảm nhiều nhất là ở các trường top đầu.

Cụ thể, điểm chuẩn vào Trường THPT Chu Văn An là 53,5 điểm (năm 2012 là 56 điểm); THPT Phan Đình Phùng: 49,5 điểm (2012 là 54 điểm); THPT Thăng Long: 52 điểm (2012 là 54,5 điểm); THPT Trần Phú: 49,5 điểm (2012 là 53 điểm); THPT Kim Liên: 51 điểm (2012 là 54 điểm)...

Ghi nhận của Thanh Niên tại bảng điểm ở các Trường THPT Chu Văn An, THPT Trần Phú cho thấy điểm môn văn của thí sinh thấp hơn hẳn so với các năm trước, đa số là 6-7 điểm, hầu như không có điểm 9-10. Rất nhiều học sinh đạt 7-8 điểm môn toán, rất hiếm điểm 9 và hầu như không có điểm 10.

Một giáo viên Trường THCS Đống Đa nhận xét, điểm chuẩn thấp là do câu hỏi mở trong đề thi văn hơi khó với học sinh lớp 9.

Với đề toán, ông Nguyễn Quang Phương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ nhận định ở câu hỏi khó để phân loại thí sinh, có ít em làm được, do vậy điểm 9, 10 năm nay hiếm là có lý do.

Thí sinh khá giỏi bị mất điểm ở những câu hỏi khó là nguyên nhân khiến các trường top đầu của Hà Nội giảm về điểm chuẩn, trong khi những trường top dưới thì biến động ít hơn.

Tuệ Nguyễn

>> Đề văn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Thời sự và đậm tính giáo dục
>> Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Nhận xét đề thi môn ngữ văn
>> Hơn 40.000 học sinh TP.HCM dự thi tuyển sinh lớp 10
>> Gần 9.500 học sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
>> Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10
>> Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10
>> 1,25 điểm/3 môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10
>> Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.