5,8 điểm/3 môn cũng vào lớp 10

13/07/2013 03:05 GMT+7

Sở GD-ĐT Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2013-2014 của 25 trường THPT tổ chức thi tuyển. Theo đó, trường có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là THPT số 2 Mộ Đức 27,4 điểm; thấp nhất là THPT số 2 Nghĩa Hành, chỉ 5,8 điểm.

Sở GD-ĐT Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2013-2014 của 25 trường THPT tổ chức thi tuyển. Theo đó, trường có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là THPT số 2 Mộ Đức 27,4 điểm; thấp nhất là THPT số 2 Nghĩa Hành, chỉ 5,8 điểm.

Theo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, với điểm chuẩn như trên nếu được cộng thêm điểm khuyến khích học nghề loại giỏi thì các thi sinh thi vào Trường THPT số 2 Nghĩa Hành chỉ cần 4,3 điểm; thậm chí trong 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ không bị điểm liệt thì cũng vào lớp 10. Dù điểm chuẩn thấp nhưng trường này vẫn không tuyển đủ 250 chỉ tiêu vào lớp 10.

Tỉnh Kon Tum công bố chuẩn vào lớp 10. Theo đó, Trường THPT Kon Tum tuyển 520 chỉ tiêu và có số điểm chuẩn là 22, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển 140 chỉ tiêu chuyên với điểm chuẩn như sau: Toán 32,25; vật lý 28,5; hóa học 32; sinh học 31,5; ngữ văn: 27; tiếng Anh 34; lịch sử 23,5 và địa lý 25,75.

Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng) là 20,25. Được biết, có 1.666 thí sinh đã tham gia dự thi 2 môn toán, tiếng Việt (điểm mỗi môn nhân hệ số 2). Kết quả có 227 thí sinh trúng tuyển.

H.Cừ-X. Khánh-D.Hiền

>> Điểm chuẩn vào lớp 10 trường “top” Hà Nội giảm mạnh
>> Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10
>> Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10
>> 1,25 điểm/3 môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10
>> Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.