Đến lượt Nga bị tố nghe lén toàn cầu

11/07/2013 03:10 GMT+7

Tạp chí Mỹ Foreign Policy ngày 10.7 dẫn tài liệu giải mật từ CIA cáo buộc Nga vẫn đang sử dụng 11 trạm thông tin đặt tại nước này và các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây để nghe lén nhiều nước khác.

Theo đó, “các trạm trên đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tình báo Liên Xô trước đây và đang được dùng để theo dõi liên lạc của Mỹ, châu Âu cùng hầu hết các nước tầm cỡ khác”.

Nga chưa có phản ứng về thông tin trên trong khi nhiều ý kiến cho rằng Mỹ muốn “đánh lạc hướng” về các cáo buộc do thám đang gây phẫn nộ của nước này.

Sau châu Âu và Trung Quốc, cựu nhân viên CIA Edward Snowden lại vừa tung ra tài liệu cho thấy Mỹ do thám hầu hết các nước Mỹ La tinh, nhất là Colombia, Venezuela, Brazil và Mexico.

Theo báo O Globo, chính phủ các nước Mỹ La tinh đã giận dữ yêu cầu Washington giải thích còn riêng Brazil đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra.

Lê Loan

>> Phát hiện máy nghe lén trong Đại sứ quán Ecuador ở Anh
>> Mỹ nghe lén, xâm nhập hệ thống máy tính nội bộ của EU
>> Tình báo Anh nghe lén cả điện thoại quan chức G20
>> Thêm trường đào tạo liên thông cao đẳng nghề lên đại học
>> AP tố cáo Bộ Tư pháp Mỹ nghe lén cuộc gọi của phóng viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.