Đề nghị truy tố vụ án tại Công ty khoáng sản Bình Thuận

13/07/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa kết thúc điều tra, chuyển vụ án tại Công ty khoáng sản Bình Thuận sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố.

(TNO) Theo nguồn tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa kết thúc điều tra, chuyển vụ án tại Công ty khoáng sản Bình Thuận sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố.

>> Bắt giam Phó TGĐ Công ty CP khoáng sản Bình Thuận
>> Thu hồi con dấu mới của Công ty CP khoáng sản Bình Thuận
>> Hỗn loạn trước công ty khai thác khoáng sản
>> Đòi cổ tức theo kiểu “xã hội đen”
>> Đề nghị truy tố các đối tượng đòi cổ tức theo kiểu “xã hội đen”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa kết thúc điều tra vụ án “Chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Công ty khoáng sản Bình Thuận), đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố.

Cụ thể, 3 bị can gồm: Phan Đình Hiển (56 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, Phó tổng giám đốc Công ty khoáng sản Bình Thuận), Hoàng Đắc Hòa (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và Trần Đức Du (54 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng CoTraCo Bình Thuận) cùng về tội danh "chống người thi hành công vụ".

Bị can Du bị đề nghị truy tố thêm tội danh "cố ý làm hư hỏng tài sản". Riêng bị can Hiển bị truy tố theo khoản 2, điều 257 và áp dụng tình tiết tăng nặng do tái phạm (năm 2005, Hiển đi tù 7 năm về hành vi “tham ô”, đến năm 2010 được đặc xá).


Vụ hỗn loạn trước Công ty khoáng sản Bình Thuận hôm 3.1, ngay sau khi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ hôm 2.1 - Ảnh: Quế Hà

Theo kết luận điều tra, ngày 2.1, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B, Thường trực phía nam của Bộ Công an), thiếu tá Nguyễn Xuân Thành làm tổ trưởng cùng 3 thành viên từ TP.HCM ra Bình Thuận làm việc với Công ty khoáng sản Bình Thuận, về việc công ty này xuất bán 4.800 tấn quặng titan có dấu hiệu buôn lậu.

Tổ công tác của C49B cũng yêu cầu cơ quan Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Bình Thuận cử người phối hợp.

Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác C49B và PC49 gồm 5 người đến làm việc với Công ty khoáng sản Bình Thuận. Tuy nhiên, khi tới làm việc chỉ có ông Long (Chủ tịch HĐQT Công ty khoáng sản Bình Thuận) nên thiếu tá Thành gọi điện mời ông Tô Tài Tích (Giám đốc Công ty khoáng sản Bình Thuận) tới làm việc. Ông Tích hẹn khoảng 1 tiếng sau sẽ tới.

Khoảng 10 giờ 30, có 3 ô tô do ông Phan Đình Hiển cầm đầu chở theo một số công nhân chạy vào chắn ngang cổng công ty, khống chế và đuổi lực lượng bảo vệ đang canh gác ra khỏi Công ty. Khoảng 70 công nhân khác tập trung ở cổng sẵn sàng theo lệnh của ông Hiển. Riêng ông Hiển cầm theo loa có gắn micro đứng trước phòng họp để kích động công nhân.

Thấy vậy thiếu tá Thành ra cửa nói to nhiều lần rằng “Chúng tôi là Cảnh sát môi trường đang làm nhiệm vụ đề nghị bà con hãy bình tĩnh”, đồng thời thiếu tá Thành giang hai tay ra không cho mọi người kéo vào phòng có đoàn công tác đang làm việc. Thấy vậy ông Hiển nói trên loa “Đây là công an của Bộ, không phải công an huyện, chúng ta được giải quyết rồi” và tiếp tục kích động công nhân hô to: “Công an bảo vệ thằng Long ăn cướp tài sản của tôi, tụi bay đâu vào đánh bỏ mẹ nó đi”.

Theo mệnh lệnh của ông Hiển, Du và Hòa xông vào phòng có đoàn công tác đang làm việc, nhảy vào gạt máy laptop của một cán bộ đang làm việc rơi xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Du còn lấy chân đạp liên tiếp lên máy laptop cho hư luôn.  Lúc này nhóm công nhân liên tục chửi bới ông Long và xô đẩy các thành viên đoàn công tác khiến đoàn công tác không thể tiếp tục làm việc...

Liên quan đến vụ "Chống người thi hành công vụ và cố ý hủy hoại tài sản" tại Công ty khoáng sản Bình Thuận, kết luận điều tra cũng nêu rõ: “Do muốn toàn quyền quản lý điều hành Công ty khoáng sản Bình Thuận, Hiển đã bất chấp các quy định của pháp luật, tổ chức công nhân chiếm lại công ty, kích động, xúi giục, lôi kéo nhiều người đánh đuổi ông Nguyễn Thành Long, Chủ tich HĐQT, đang đại diện Công ty khoáng sản Bình Thuận làm việc với tổ công tác là Cục C49B về lô hàng 4.800 tấn titan xuất bán chưa rõ về hồ sơ thủ tục có biển hiện vi phạm pháp luật; Hòa và Du có hành vi xông vào phòng họp, la hét các thành viên của tổ, làm hư máy vi tính xác tay cuả tổ công tác đang thi hành nhiệm vụ là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước và làm hư hỏng tài sản của người khác đang thực hiện công vụ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương”. 

Điều tra vụ xuất khẩu hàng ngàn tấn titan "Không bình thường"

Liên quan đến Công ty khoáng sản Bình Thuận, Tổng Cục Hải quan đang điều tra 39 bộ hồ sơ xuất khẩu của Công ty này xuất khẩu hàng ngàn tấn titan có dấu hiệu giả mạo.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT Công ty khoáng sản Bình Thuận, ông đã đề nghị Tổng Cục Hải quan xác minh vì ông khẳng định 39 bộ hồ sơ này là giả.

Thanh Niên Online đã liên lạc với ông Tô Tài Tích (Tổng giám đốc Công ty khoáng sản Bình Thuận) để hỏi rõ về 39 bộ hồ sơ này. Ông Tích thừa nhận đã bàn giao toàn bộ bản chính 39 bộ hồ sơ cho Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) để tiến hành xác minh làm rõ. 

Hoài Nam

>> Khởi tố kẻ chống người thi hành công vụ
>> Khai thác cát trái phép còn chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ làm 2 người chết
>> Bắt 4 kẻ chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.