Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không thuộc tổng chỉ tiêu đã xác định

11/07/2013 17:26 GMT+7

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa gửi văn bản hướng dẫn tới các cơ sở giáo dục về chỉ tiêu và thời gian xét tuyển đối với học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ.

Theo đó, chỉ tiêu để các trường xét tuyển học sinh được ưu tiên tuyển thẳng theo diện huyện nghèo và dân tộc ít người không nằm trong tổng chỉ tiêu mà trường xác định hàng năm. Điều này đã giải tỏa được lo lắng về vấn đề chỉ tiêu của nhiều trường khi năm nay số lượng thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng tăng vọt.

Theo quy chế, thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ nộp hồ sơ xét tuyển cho các Sở GD-ĐT trước ngày 25.6 để các sở chuyển về các trường. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6 bộ mới ban hành công văn bổ sung đối tượng thí sinh được tuyển thẳng thuộc các huyện biên giới thuộc khu vực Tây nguyên và giáp Tây nguyên, thí sinh đạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT.

Do vậy, trong văn bản này, bộ thông báo thời gian thí sinh thuộc hai diện này có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển đến hết 31.7. 

Hà Ánh

>> Cần tạo cơ chế tuyển thẳng học sinh chuyên vào ĐH
>> 8 thí sinh được tuyển thẳng vào ĐH Đà Nẵng
>> Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển thẳng học sinh khiếm thị
>> Chàng trai "hạng hai" được tuyển thẳng đại học
>> Đề nghị tuyển thẳng 20 học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.