Khám nghiệm tử thi người tử vong nghi do công an đánh

09/07/2013 09:20 GMT+7

(TNO) Nguồn tin của Thanh Niên Online chiều 8.7 cho biết Công an H.Khánh Vĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi anh Cao Văn Tuyên (19 tuổi, trú thôn Suối Lách, xã Khánh Trung).

>> Một người tử vong nghi do công an đánh

Anh Tuyên đã tử vong sau khi Công an xã Khánh Trung, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) mời lên làm việc (Thanh Niên Online đã thông tin).

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan pháp y, anh Tuyên chết do bệnh lý (bị phù phổi cấp và nhồi máu cơ tim).

Chiều 5.7, Công an xã Khánh Trung mời anh Tuyên và Cao Văn Lệ (cùng trú thôn Suối Lách) lên làm việc về vụ trộm heo.

Sau đó, anh Tuyên đã bỏ chạy khỏi trụ sở công an xã, nhưng bị lực lượng chức năng bắt lại. Trong quá trình làm việc, lực lượng công an xã có dùng gậy cao su đánh vào tay, chân hai nghi phạm trên. Khi phát hiện anh Tuyên có biểu hiện sức khỏe yếu, công an xã đưa anh này đến Bệnh viện đa khoa H.Khánh Vĩnh cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác định anh Tuyên đã chết trước khi đến bệnh viện. Sau đó, anh Lệ cũng được đưa đến bệnh viện điều trị các vết thương ở tay và chân. Anh Lệ khẳng định anh và anh Tuyên đã bị công an xã đánh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Chung - Hiền Lương

>> Làm rõ vụ dân tố bị công an đánh
>> Khởi tố nguyên đại úy công an đánh bạc
>> Tạm đình chỉ thiếu tá công an đánh người
>> Công an đánh dân tử vong lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.