Dân vừa nhận tiền đền bù đã bị chủ nợ giật trên tay

09/07/2013 03:20 GMT+7

Chiều 8.7, 14 hộ dân ở xã Sơn Liên, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) nhận tiền đền bù do Ban đền bù dự án thủy điện Đăkđrinh chi trả đợt 2 vừa ra khỏi trụ sở UBND H.Sơn Tây thì lập tức bị các chủ nợ bao vây, níu kéo, giật tiền ngay trên tay (ảnh).

Công an H.Sơn Tây tăng cường lực lượng đến bảo vệ thì trật tự mới được vãn hồi. Nguyên nhân là trước đó một số hộ dân này đã mua chịu vật dụng, đồ dùng sinh hoạt của các chủ tiệm tạp hóa, hàng quán nên sau khi nhận tiền đền bù, các chủ nợ sợ họ quỵt nợ hoặc trả cho người khác, đã giành nhau giật tiền để trừ nợ.

 Dân vừa nhận tiền đền bù đã bị chủ nợ giật trên tay d

Theo Công an H.Sơn Tây, thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cả tin của đồng bào dân tộc thiểu số, một số người đã đến các hộ dân nằm trong vùng dự án thủy điện Đăkđrinh gạ gẫm, lừa chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ khoản tiền đền bù và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Tòa “biến” chủ nợ thành con nợ?
>> Vụ chủ nợ thuê giang hồ "xử" con nợ: Một nghi phạm ra đầu thú
>> Tạm giữ hình sự chủ nợ thuê giang hồ thanh toán con nợ
>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Tìm thấy nhiều xương cốt
>> Chủ nợ bao vây Procimex Việt Nam
>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Hút giếng nước tìm thi thể người mất tích
>> Kẻ chủ mưu sát hại chủ nợ ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.