Buộc thôi việc một phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp

09/07/2013 08:15 GMT+7

(TNO) Ban Biên tập Báo Người cao tuổi vừa có văn bản gửi các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc cho thôi việc và thu thẻ nhà báo đối với ông Phạm Xuân Long (55 tuổi) kể từ ngày 1.7.2013.

>> Truy tố 5 bị can trong vụ tiêu cực tại Báo Người cao tuổi

Ông Long được Báo Người cao tuổi ký hợp đồng lao động, tiếp nhận làm phóng viên thường trú tại Khánh Hòa từ ngày 15.9.2010. Trong quá trình tác nghiệp, ông Long đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tờ báo.

Mới đây, chị N.T.T.Đ (trú xã Cam Lập, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) có đơn gửi Tổng biên tập Báo Người cao tuổi phản ánh hành vi vòi vĩnh tiền lót tay cả trăm triệu đồng để “bảo kê” giấy phép thành lập cơ sở từ thiện, sau đó chiếm đoạt.

Tổng biên tập Báo Người cao tuổi đã vào Khánh Hòa để xác minh, xử lý đơn tố cáo.

Hiền Lương - Nguyễn Chung

>> Giả danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp
>> Giả danh phóng viên để nhận "phong bì
>> Phóng viên bị sa thải vì "cưỡi cổ" nạn nhân lũ lụt
>> Nữ phóng viên truyền hình Syria bị sát hại
>> Phóng viên và công an bắt cướp
>> AP tố cáo Bộ Tư pháp Mỹ nghe lén cuộc gọi của phóng viên
>> Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng” xin rút kinh nghiệm sâu sắc
>> Phụ huynh quây phóng viên đòi xóa ảnh chụp phao thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.