Xem xét trách nhiệm địa phương tại “xưởng gỗ giam công nhân”

09/07/2013 03:10 GMT+7

UBND H.Dầu Tiếng (Bình Dương) hôm qua đã có cuộc họp để nghe báo cáo kết quả kiểm tra xưởng gỗ Tấn Phong (H.Dầu Tiếng) do ông Trần Tấn Phong (51 tuổi, bị bắt tạm giam ngày 4.7 về hành vi bắt giữ người trái luật mà Báo Thanh Niên đã thông tin) làm chủ, nhằm xem xét, xử lý trách nhiệm của địa phương và các ngành liên quan.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành, cơ sở gỗ của ông Phong đã vi phạm nghiêm trọng 7/8 nội dung được kiểm tra: không đăng ký với cơ quan quản lý lao động; không đăng ký tạm trú tạm vắng, không có phương án đảm bảo an toàn vệ sinh lao động...

Ông Nguyễn Công Danh, Chánh thanh tra H.Dầu Tiếng, cho biết đoàn kiểm tra sẽ tham mưu cho UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với UBND xã, Công an xã Thanh An và các ngành liên quan. 

Đỗ Trường

>> Vụ chủ xưởng gỗ giam công nhân: Xem xét xử lý trách nhiệm của địa phương
>> Bắt giữ chủ xưởng gỗ giam công nhân trong khung sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.