Nhiều người mất "của quý" sau lễ cắt bao quy đầu ở Nam Phi

08/07/2013 10:50 GMT+7

(TNO) 30 thanh niên thiệt mạng và hơn 300 người khác nhập viện cấp cứu sau những buổi lễ cắt bao quy đầu truyền thống ở tỉnh Eastern Cape của Nam Phi vào ngày 7.7.

Theo truyền thống, các thanh niên ở Nam Phi tham gia những buổi lễ cắt bao quy đầu để trở thành người đàn ông thật sự, theo AFP.

Tuy nhiên, việc cắt bao quy đầu không được thực hiện đúng cách và đảm bảo vệ sinh như trong bệnh viện nên đã khiến 30 thanh niên tử vong ở tỉnh Eastern Cape.

Người phát ngôn Sizwe Kupelo của cơ quan y tế tỉnh Eastern Cape cho biết 303 thanh niên khác sau khi tham dự lễ cắt bao quy đầu phải nhập viện điều trị mất nước, nhiễm trùng vết thương và hoại tử tại vùng kín.

Theo AFP, một số người trong số 303 thanh niên trên bị cắt mất “của quý”.


Các thanh niên chuẩn bị đến một buổi lễ cắt bao quy đầu ở Nam Phi hồi năm 2012 - Ảnh: AFP

Hằng năm, có hàng chục thậm chí hàng trăm thanh thiếu niên Nam Phi thiệt mạng hoặc mất dương vật do những buổi lễ cắt bao quy đầu truyền thống, theo AFP.

Hồi tháng 5.2013, có 34 trường hợp tử vong sau các buổi lễ cắt bao quy đầu tại một số tỉnh ở Nam Phi.

Phúc Duy

>> Hẹp bao quy đầu
>> 150 nghị sĩ cắt bao quy đầu để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
>> Chăm sóc trẻ sau khi cắt bao quy đầu
>> Phẫu thuật cắt bao quy đầu
>> Hẹp bao quy đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.