Lãnh án tù vì thu tiền công nợ rồi bỏ trốn

08/07/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 8.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Ngọc Chế (28 tuổi, quê Thái Bình) mức án 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2000, Công ty TNHH Tiến Đạt (kinh doanh ngành thép) thành lập chi nhánh tại TP.HCM, đặt trụ sở tại P.16, Q.Tân Bình. Từ tháng 7.2003, Phạm Ngọc Chế được chi nhánh công ty tại TP.HCM nhận vào làm bốc vác, giao nhận hàng tại kho. Đến giữa năm 2005, Chế được giao nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm khách hàng, giao dịch bán hàng và thu tiền nộp về công ty.

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của công ty, năm 2008, Chế đã thu tiền nhiều khách hàng với tổng số tiền 216 triệu đồng nhưng không nộp về công ty.

Cuối năm 2008, Công ty Tiến Đạt đối chiếu công nợ đột xuất nên phát hiện sự việc. Chế nộp trả 111 triệu đồng, còn nợ lại 105 triệu đồng. Sau sự việc này, Chế tiếp tục xin làm việc tại công ty để trả nợ dần.

Đến cuối năm 2009, qua đối chiếu công nợ, công ty lại phát hiện Chế thu 526 triệu đồng của một số khách hàng nhưng không nộp về công ty. Sau đó Chế tự ý bỏ việc và trốn khỏi địa phương.

Tháng 9.2010, Công ty Tiến Đạt đã làm đơn tố cáo Chế. Sau một thời gian bỏ trốn, đến giữa tháng 2.2013 Chế bị công an tỉnh Thái Bình bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Tìm người chiếm đoạt tài sản
>> 12 năm tù cho 2 kẻ chiếm đoạt tài sản qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.