Máy bay Boeing 777 chở hơn 300 người gặp nạn

07/07/2013 08:23 GMT+7

(TNO) Ít nhất hai người thiệt mạng và 181 người khác bị thương sau khi chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) gặp sự cố lúc hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, bang California (Mỹ), vào ngày 6.7.

Các video từ truyền hình địa phương cho thấy chiếc Boeing 777 gặp nạn đã bị mất phần đuôi, một cánh bị gãy, và phần nóc bị cháy, những mãnh vụn từ máy bay văng khắp nơi, còn các lính cứu hỏa vây xung quanh thân máy máy để dập lửa, theo AFP.


Chiếc Boeing 777 gặp nạn khi đáp xuống sân bay quốc tế San Francisco - Ảnh: AFP

Chiếc máy bay Boeing 777 gặp nạn cất cánh từ thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chở 291 hành khách cùng phi hành đoàn 16 người.

Các nhân chứng cho AFP biết khi hạ cánh phần đuôi máy bay va chạm đường băng khiến cho máy bay trượt khỏi đường băng và phần thân máy bay trượt đi một đoạn dài trước khi dừng lại.

Trong số những người bị thương có ít nhất 10 người, bao gồm hai trẻ em, trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại bệnh viện.


Chiếc máy bay gặp nạn - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời người phát ngôn Lynn Lunsfor của Cục hàng không liên bang Mỹ xác nhận đây là một vụ rơi máy bay khi hạ cánh.

Khi được các phóng viên hỏi liệu đây là lỗi của phi công, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), bà Debbie Hersman cho biết: “Chúng tôi phải thu thập thêm chứng cứ từ hiện trường vụ rơi máy bay trước khi đưa ra các kết luận cuối cùng”.


Chiếc máy bay gặp nạn bị mất phần đuôi
- Ảnh: AFP 

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố máy bay.

Phúc Duy

>> Nga cố giải mã vụ rơi “máy bay ma” khiến 13 người chết
>> Rơi máy bay tại triển lãm hàng không, một phi công thiệt mạng
>> Rơi máy bay vận tải ở Afghanistan, 7 người chết
>> Rơi máy bay ở Peru, 13 người chết
>> Rơi máy bay ở Indiana, 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.