Bỏ trường quốc tế vì không kham nổi kinh phí

08/07/2013 03:10 GMT+7

Theo ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, những năm gần đây, tại TP.HCM xảy ra hiện tượng nhiều phụ huynh xin chuyển con từ trường có yếu tố nước ngoài sang học ở trường công lập.

Lý do được nhiều phụ huynh đưa ra là vì không kham nổi kinh phí khi cho con theo học tại các trường này. “Ở bậc mầm non hiện nay, trường có yếu tố nước ngoài thu từ 3.225 đến gần 15.000 USD/năm; tiểu học từ 6.000 - 16.000 USD/năm; trung học từ 6.600 - 24.000 USD/năm”, ông Chương nói. Hiện cả nước có hơn 80 trường phổ thông có yếu tố nước ngoài. TP.HCM chiếm nhiều nhất với 34 trường, khoảng 12.000 học sinh theo học, trong đó có gần 5.000 học sinh Việt Nam.

Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.