Nông dân vẫn khổ...

06/07/2013 10:30 GMT+7

Dù các phong trào thủy lợi hóa, cơ giới hóa… nông nghiệp đã được phát động từ rất lâu, nhưng trên rất nhiều cánh đồng ở các tỉnh phía Bắc, lao động chân tay không được bảo hộ vẫn còn phổ biến.

Đã bớt cảnh cày bừa bằng trâu bò, tát nước bằng gàu, nhưng người nông dân vẫn phải chân lấm tay bùn ở rất nhiều công đoạn để làm ra hạt thóc.

Đây là những bức ảnh vừa chụp ở xã Kỳ Sơn, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, khi những người nông dân ở thôn Vũ Lao đang làm ruộng để gieo sạ giống lúa RVT cho vụ hè thu năm 2013.

 Cuốc góc, vạc bờ là những công việc không thể dùng máy
Cuốc góc, vạc bờ là những công việc không thể dùng máy

 Dựng xe máy, các phụ nữ Vũ Lao đang chuẩn bị xuống ruộng
Dựng xe máy, các phụ nữ Vũ Lao đang chuẩn bị xuống ruộng

 Mặt chị nào cũng được bịt kín mít để chống nắng
Mặt chị nào cũng được bịt kín mít để chống nắng

 Dùng tay bốc phân đạm rắc xuống đồng trước khi gieo hạt
Dùng tay bốc phân đạm rắc xuống đồng trước khi gieo hạt

 Lúa chưa lên đã phải phun thuốc trừ cỏ
Lúa chưa lên đã phải phun thuốc trừ cỏ

 Dùng tay để đắp bờ, giữ nước
Dùng tay để đắp bờ, giữ nước

 Đã có máy cày, nhưng nhiều người vẫn phải cuốc ruộng
Đã có máy cày, nhưng nhiều người vẫn phải cuốc ruộng

 Ra đồng lúc sáng sớm, về nhà khi đã tối, người nông dân vẫn một nắng hai sương...
Ra đồng lúc sáng sớm, về nhà khi đã tối, người nông dân vẫn một nắng hai sương...

Phạm Vũ
(thực hiện)

>> Hỗ trợ tiền tỉ giúp nông dân cơ giới hóa
>> Nông dân ùn ùn bán đất nông nghiệp
>> Đất nông nghiệp có thể được cấp phép xây dựng tạm
>> Xã thu tiền, cho dân xây nhà trên đất nông nghiệp
>> Cấp giấy cho nhà trên đất nông nghiệp
>> Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị nông sản cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.