Phát hiện bức thư cổ về mối bang giao Việt Nam - Nhật Bản

05/07/2013 18:36 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, ông Tống Quốc Hưng, Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết Bảo tàng quốc gia Kyushu (TP.Saifu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) vừa mới công bố phát hiện về bức thư cổ của Việt Nam gửi đến Nhật Bản.

>> Tăng cường giao lưu Việt Nam - Nhật Bản
>> Đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu
>> Việt Nam - Nhật Bản ra Tuyên bố chung
>> Tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
>> Cuộc thi ảnh Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua các năm tại Hội An
>> Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản
>> Thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Theo đó, bức thư được viết vào năm Quang Hưng thứ 14 (tức vào năm 1591) dưới thời vua Lê Thế Tông của Việt Nam.

Bức thư cổ
Bức thư cổ được cho là gửi từ Việt Nam đến Nhật Bản vào thời vua Lê Thế Tông - Ảnh: do Phòng VHTT Hội An cung cấp

Được biết, nội dung chính của bức thư đề cập đến việc kết mối bang giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong thời kỳ đó.

Theo ông Hưng, Bảo tàng Kyushu đã mua bức thư tịch này từ một hiệu sách cũ ở thành phố Kyoto.

Đây là lần đầu tiên giới sử học Nhật Bản phát hiện một văn kiện ngoại giao dưới thời tướng quân Toyotomi Hideyoshi (cùng thời vua Lê Thế Tông).

Mặc dù, bức thư cổ này chưa hề được nhắc tới trong sử sách của Nhật Bản nhưng căn cứ vào thời điểm được gửi đi, đây có thể được coi là tư liệu bang giao đầu tiên giữa hai nước trong lịch sử.

Với việc phát hiện bức thư cổ này, Việt Nam - Nhật Bản có thể đã bắt đầu mối bang giao từ hơn 400 năm trước.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.