Tuyển sinh ĐH-CĐ: Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên

04/07/2013 09:42 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.7, các thí sinh (TS) bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2013. Theo ghi nhận của Thanh Niên Oline, tại một số điểm thi vẫn còn TS đến trễ; giám thị kiểm tra kỹ lưỡng các vật dụng của TS mang vào phòng thi...

>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Một thí sinh bị bệnh hiểm nghèo trước ngày thi đại học
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc

* Thừa Thiên-Huế: Nhiều TS đến muộn

Sáng 4.7, tại một số hội đồng thi (HĐT) của Đại học Huế, nhiều TS đến muộn và vội vàng tìm phòng thi.

Tại HĐT Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế), từ 5 giờ 30 sáng, nhiều TS đã có mặt tại điểm thi và ngồi trên ghế đá cẩn thận coi lại bài.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều TS đến muộn. Mặc dù giám thị đã hoàn tất việc gọi TS vào phòng thi và chuẩn bị bóc đề thi, nhưng nhiều TS có tập trung làm thủ tục vào sáng 3.7 vẫn chưa có mặt.

Ngoài cổng, nhiều TS hớt hải đi tìm phòng thi vì ngày hôm qua không đến điểm thi làm thủ tục.

Thừa Thiên-Huế: Nhiều thí sinh đến muộn
Nhiều TS hớt hải tìm phòng thi vì đến muộn - Ảnh: Tuyết Khoa

* Đà Nẵng: Kiểm tra kỹ vật dụng mang vào phòng thi

Sáng nay, TS dự thi vào các trường thuộc ĐH Đà Nẵng đã bước vào ngày thi đầu tiên. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường thi từ rất sớm, 5 giờ sáng đã có mặt tại trường thi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các giám thị sau khi đọc tên đã kiểm tra kỹ lưỡng những vật dụng mà TS mang theo vào phòng thi.

Các điểm thi đều bố trí một phòng riêng để giữ đồ dùng của TS mang vào trường thi.

Giám thị kiểm tra kỹ lưỡng vật dụng thí sinh mang vào phòng thi
Trao đổi thông tin trước giờ vào thi - Ảnh: Diệu Hiền

Bình Định: TS lo ngại thời tiết nóng

Tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Định), nhiều nhiều phụ huynh ngại thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài thi của TS.

Ông Ksor Dyoang (ở buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), phụ huynh TS Nay Đroeng (thi tại HĐT Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Quy Nhơn), cho biết: “Thời tiết ở Gia Lai cũng có nắng nóng nhưng không gay gắt như ở Quy Nhơn. Nếu gặp đề khó, thời tiết như thế này mà các cháu ngồi trong phòng thi gần 3 giờ đồng hồ thì sẽ rất căng thẳng”.

Theo ông Lương Ngọc Lũy, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, thời tiết tại TP.Quy Nhơn và khu vực lân cận trong các ngày 4 và 5.7 đã bớt nắng nóng gay gắt như những ngày trước đó, nhưng nhiệt độ vẫn còn khá cao, từ 33-35 độ C. Tuy nhiên, trong chiều và tối ngày 4.7 sẽ có mưa ở một vài nơi nên nhiệt độ có thể hạ xuống.

Thí sinh ngại nắng nóng
Một phụ huynh dặn dò con trước khi vào hội đồng thi - Ảnh: Hoàng Trọng

Tuyết Khoa - Hoàng Trọng - Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.