Nguy cơ từ tham nhũng xuyên quốc gia

04/07/2013 03:13 GMT+7

Ngày 3.7, đại diện các cơ quan chống tham nhũng của 99 quốc gia có mặt tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để tham gia hội nghị tìm giải pháp tăng cường hợp tác chống tham nhũng xuyên quốc gia.

Hội nghị nhận định tham nhũng đã vượt khỏi biên giới các quốc gia cùng sự phát triển của công nghệ và hệ thống tài chính thế giới. Ngân hàng Thế giới (WB) ước đoán hơn 40 tỉ USD hằng năm bị thất thoát vào các giao dịch dính líu tới tham nhũng, hối lộ và biển thủ ở các nước đang phát triển.

ASEAN bị xem là nơi có nguy cơ tham nhũng xuyên biên giới phát triển mạnh khi các thành viên tăng cường hội nhập. Theo hội nghị, diễn ra đến ngày 5.7, các nước cần tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác để chặn đứng loại tội phạm này.

Hiện có trên 99 nước tham gia Mạng lưới chống tham nhũng toàn cầu do Interpol, WB và LHQ bảo trợ.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Đưa phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong trường học
>> 6,6 tỉ đồng cho giải thưởng về chủ đề chống tham nhũng
>> Nga đề xuất lớp học chống tham nhũng ở bậc đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.