Mở rộng thí điểm thừa phát lại ra 12 tỉnh thành

04/07/2013 03:15 GMT+7

Quyết định 1531/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về việc chọn địa phương mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Cụ thể có 12 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư được chọn thí điểm hoạt động này: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long.

UBND các tỉnh thành nói trên sẽ phải xây dựng đề án thực hiện tại địa phương, trình Bộ Tư pháp phê duyệt trước ngày 15.7.

Riêng TP.HCM, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tiếp tục được mở rộng tại một số quận, huyện trên địa bàn TP. Cụ thể, Sở Tư pháp TP.HCM có thông báo Q.7, Q.Thủ Đức, H.Bình Chánh, H.Hóc Môn sẽ mở thêm một văn phòng thừa phát lại tại mỗi quận/huyện và sẽ nhận hồ sơ xin thành lập văn phòng từ nay đến hết ngày 31.7.

Đến nay, TP.HCM đã có 8 văn phòng Thừa phát lại.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.