Bĩ cực chưa qua

04/07/2013 03:10 GMT+7

Báo cáo thường niên của Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) về vị thế quốc tế của đồng euro cho thấy cơn bĩ cực của đồng tiền này và đồng USD vẫn chưa qua nhưng sự trỗi dậy của một số đồng tiền khác cũng chỉ hạn chế.

Báo cáo thường niên của Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) về vị thế quốc tế của đồng euro cho thấy cơn bĩ cực của đồng tiền này và đồng USD vẫn chưa qua nhưng sự trỗi dậy của một số đồng tiền khác cũng chỉ hạn chế.

Báo cáo dựa trên tỷ trọng các đồng tiền trong dự trữ ngoại tệ của các quốc gia trên thế giới. Theo tính toán của ECB cho tới cuối năm 2012, đồng euro chiếm 23,9% và USD chiếm 61,9%, bảng Anh chiếm 4% còn yen Nhật chiếm 3,9% trong dự trữ ngoại tệ của các nước. So với năm trước, tỷ trọng của đồng euro và USD đều giảm, riêng của euro giảm liên tục từ hơn 10 năm nay.

Cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công châu u là nguyên nhân chính cho chiều hướng ấy. Lòng tin chung vào đồng euro suy giảm. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận từ phương diện hình thành và phát triển thành một trong những đồng tiền chủ đạo của thế giới thì đồng euro vẫn có được thành công nhất định. Chỉ có điều là vị thế của nó và của USD trên thế giới sẽ còn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, uy thế hàng đầu của USD vẫn chưa bị thách thức thật sự nghiêm trọng về ngắn hạn và trung hạn.

Lý do ở chỗ hiện đã có không ít đồng tiền vươn lên mạnh mẽ, trong đó có nhân dân tệ của Trung Quốc, nhưng tất cả đều cần không ít thời gian nữa thì mới thực sự trở thành thách thức sống còn đối với USD. Đến đồng euro vẫn cần nhiều năm để phục hồi sau khủng hoảng và cần nhiều thời gian hơn thế để trở thành kỳ phùng địch thủ của USD. Bĩ cực có thể qua nhanh, nhưng thái lai chưa dễ sớm đến đối với các đồng tiền.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.