Đà Nẵng xóa nạn xin ăn biến tướng bán hàng rong

03/07/2013 03:00 GMT+7

Trước tình trạng xin ăn biến tướng bán hàng rong xuất hiện trở lại trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là trong những dịp lễ hội, Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng phối hợp thực hiện đợt cao điểm xử lý tình trạng xin ăn trá hình bán hàng rong, bán hàng rong chèo kéo du khách ...

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1 đến 10.7. Trong 2 ngày đầu tiên, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 45 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định, trong đó đưa 1 người xin ăn biến tướng bán hàng rong vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP. “Sau đợt cao điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức phối kết hợp các cơ quan chức năng không để tái diễn tình trạng lang thang xin ăn như trong thời gian qua”, bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, khẳng định.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng chức năng TP cũng đã xử lý, nhắc nhở, cảnh cáo 215 người bán hàng rong không đúng nơi quy định, đưa 35 người xin ăn, biến tướng xin ăn vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.