Cảnh giác với thủ đoạn lừa bắt cóc, tống tiền

03/07/2013 01:53 GMT+7

Ngày 2.7, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hà Nội cho biết từ đầu tháng 6.2013 tới nay trên địa bàn xảy ra 6 vụ lừa bắt cóc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2.7, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hà Nội cho biết từ đầu tháng 6.2013 tới nay trên địa bàn xảy ra 6 vụ lừa bắt cóc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã làm rõ nhóm lừa đảo này dùng thủ đoạn gọi điện vào máy điện thoại cố định, thông báo đang bắt giữ người thân trong gia đình họ. Sau đó, chúng cho nghe tiếng kêu cứu giả giọng người thân và yêu cầu chuyển tiền cho chúng qua tài khoản hoặc hẹn mang tiền đến một điểm nào đó chuộc người. Mới đây nhất, ngày 1.7, chị Lê Thị Thúy Hoài (ở Q.Đống Đa) nhận được điện thoại thông báo một nhóm người đang bắt giữ chồng chị vì anh này nợ chúng 200 triệu đồng. Nhóm này yêu cầu chị Hoài mang ngay 50 triệu đồng sang bến xe Gia Lâm đưa cho chúng. Giao tiền xong, chị Hoài gọi điện thoại cho chồng thì mới biết mình bị lừa.

Theo khuyến cáo từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, khi nhận được những thông tin tương tự, người dân cần liên lạc ngay với đơn vị theo đường dây nóng: 04.3996134 hoặc số: 0977556666.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.