Tàu chở hàng đâm nhau, 100 tấn dầu tràn ra biển

02/07/2013 11:36 GMT+7

(TNO) Hai tàu chở hàng của Hàn Quốc và Bahamas đã đâm vào nhau ngoài khơi Singapore, làm tràn khoảng 100 tấn dầu ra biển.

Vào rạng sáng ngày 2.7 (giờ Singapore), Cục Hàng hải và Bến cảng Singapore (MPA) nhận được tin báo cho biết tàu chở hàng Oriental Pioneer của Hàn Quốc và tàu chở hàng Atlantic Hero của Bahamas đã đâm vào nhau tại một địa điểm cách cảng Tanah Merah khoảng 6,6 km về phía tây nam.

Một trong những bồn chứa dầu của con tàu Hàn Quốc bị thủng sau vụ va chạm, khiến khoảng 100 tấn dầu tràn ra biển.

Sau khi nhận được tin báo, MPA lập tức điều động tàu tuần tra đến giải quyết vụ việc.

Các công ty ứng phó sự cố tràn dầu cũng đã nhanh chóng hỗ trợ các tàu tuần tra nói trên.

Tổng cộng có đến 10 tàu tuần tra và tàu chống ô nhiễm đã được triển khai để làm sạch dầu tràn.

Hiện hai tàu chở hàng trong vụ va chạm đã được neo đậu an toàn tại bến cảng, theo MPA.

Không có báo cáo về thương tích và các bến cảng gần nơi xảy ra sự cố vẫn hoạt động bình thường.

MPA cho biết đang làm rõ nguyên nhân gây ra vụ va chạm.

Hoàng Uy

>> Tàu đâm tàu cá Philippines có thể là tàu Hồng Kông
>> 60 tấn dầu tràn vùng biển Singapore
>> Tàu chìm, hơn 100m3 dầu tràn ra bãi biển
>> Sự cố tàu chở dầu Đức Trí bị chìm: Dầu tràn ra biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.