Lãnh đạo Ngân hàng Vatican từ chức

02/07/2013 09:49 GMT+7

(TNO) Hai lãnh đạo hàng đầu của Ngân hàng Vatican đã từ chức vào hôm 1.7, ba ngày sau vụ bắt giữ một giáo sĩ cao cấp có nhiều liên hệ với tổ chức này.

Theo Reuters, Giám đốc ngân hàng Paolo Cipriani cùng phó giám đốc Massimo Tulli đã từ chức sau vụ bắt giữ Đức ông Nunzio Scarano, người bị cáo buộc âm mưu chuyển 26 triệu USD từ Thụy Sĩ đến Ý cùng với hai người khác.

Trước đây, ông Scarano là một kế toán viên cao cấp thuộc Văn phòng Quản trị Tài sản Tông tòa (APSA).

Ông Ernst von Freyberg, Chủ tịch Ngân hàng Vatican (vốn có tên chính thức là Viện Giáo vụ), hiện sẽ đảm nhận chức giám đốc ngân hàng cho đến khi người thay thế được bổ nhiệm.

Ngân hàng Vatican vốn dính đến nhiều tai tiếng trong nhiều năm qua vì không thể đáp ứng các tiêu chuẩn minh bạch quốc tế nhằm chống nạn rửa tiền và trốn thuế.

Vào hôm 26.8, hai ngày trước vụ bắt giữ ông Scarano, Giáo hoàng Francis đã thành lập một ủy ban điều tra về Ngân hàng Vatican trong nỗ lực nhằm xây dựng lại hình ảnh của cơ quan này.

Sơn Duân

>> Vatican tiết lộ công thức tạo khói báo hiệu tân giáo hoàng
>> Vatican vẫn chưa định ngày Mật nghị hồng y
>> Hồng y giả đột nhập cuộc họp kín tại Vatican
>> Vatican bác tin đồn về nhân sự
>> Vatican - quốc gia không biên giới
>> Vatican rung chuyển vì rò rỉ tài liệu mật
>> Vatican bắt phụ tá của giáo hoàng
>> Chủ tịch Ngân hàng Vatican bị sa thải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.