Trung Quốc siết chặt tuần tra Tân Cương

01/07/2013 03:20 GMT+7

Ngày 30.6, Tân Hoa xã dẫn lời Bí thư Ủy ban Chính pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ yêu cầu cảnh sát vũ trang tuần tra Khu tự trị Tân Cương 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết.

Ông Mạnh cùng 2 quan chức cấp cao khác là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Du Chính Thanh và Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn vừa có chuyến thị sát khẩn cấp tại Tân Cương, 4 ngày sau vụ bạo động nghiêm trọng khiến 35 người chết.

Trong cuộc họp với lãnh đạo địa phương tối 29.6, ông Mạnh cảnh báo “khủng bố, cực đoan và ly khai luôn tìm cách gây bất ổn ở Tân Cương”, còn ông Du Chính Thanh tuyên bố Bắc Kinh sẽ “mạnh tay với những phần tử gây bạo động để duy trì ổn định”. Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Tân Cương ngày 30.6 đã bắt được nghi phạm còn lại trong vụ bạo động. Trước đó, đã có 4 người bị bắt và 11 người bị lực lượng an ninh bắn hạ.

Văn Khoa

>> Lo sợ bạo động, Trung Quốc xem xét tuần tra 24/24 ở Tân Cương
>> Tập trận lớn ở Tân Cương
>> Lại bạo động ở Tân Cương, 27 người chết
>> Bạo loạn ở Tân Cương, 27 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.