Syria thiệt hại hàng chục tỉ USD vì nội chiến

01/07/2013 09:53 GMT+7

(TNO) Nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay đã gây thiệt hại cho chính phủ Syria lên đến 15 tỉ USD, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nước này.

Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tố phe nổi dậy tấn công, gây thiệt hại hơn 9.000 tòa nhà của chính phủ và phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng nước này, hậu quả là chính phủ Syria thiệt hại 15 tỉ USD, theo hãng tin AP.

AP dẫn lời ông Abdullah al-Dardari, cựu Bộ trưởng Kế hoạch Syria - người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc về kế hoạch tái kiến thiết hậu nội chiến Syria, ước tính nền kinh tế Syria thiệt hại 60-80 tỉ USD, dự trữ ngoại hối giảm sút.

Ông Dardari cho biết thêm số người thất nghiệp tăng từ con số 500.000 trước khi xảy ra nội chiến ở Syria lên hơn 2 triệu người trong năm nay.

Còn về thiệt hại con người, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở ở London, Anh) ngày 26.6 cho biết tính đến ngày 24.6, có trên 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria.

Phúc Duy

>> Nga rút hết quân khỏi Syria
>> Iran “xây căn cứ tiếp tế Syria ở Sudan”
>> Trên 100.000 người chết trong nội chiến Syria
>> Pháp gửi thuốc chống khí độc đến Syria
>> Chuyên gia Mỹ “xâm nhập Syria”
>> 11 nước đồng ý cung cấp khẩn cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.