Bí ẩn hàng trăm lọ cốt cổ ở Campuchia

01/07/2013 03:10 GMT+7

Các nhà khoa học Campuchia và New Zealand đã phát hiện hàng trăm lọ đựng hài cốt niên đại từ thế kỷ 14-19 ẩn sâu trong vùng rừng núi tây nam Campuchia.

Theo AFP ngày 30.6, số hiện vật trên được tìm thấy trong một vách núi cao 100 m thuộc dãy Cardamom gần biên giới với Thái Lan. Dựa vào chất liệu của những chiếc lọ, nhiều chuyên gia tin rằng đó là xương cốt của người Thái cổ, nhưng một số khác lại cho là của một sắc tộc thổ dân Khmer sống biệt lập trong rừng và không chịu ảnh hưởng của đế quốc Angkor. Một trong những bí ẩn lớn nhất đang làm đau đầu các nhà khoa học là tại sao xuất hiện cách mai táng trên núi như vậy ở một quốc gia Phật giáo như Campuchia. Nhìn chung cả vùng Đông Nam Á, phương thức này không mấy phổ biến mà chủ yếu là hỏa táng hoặc thổ táng.

Bí ẩn hàng trăm lọ cốt cổ ở Campuchia
Chuyên gia Campuchia nghiên cứu các lọ cốt - Ảnh: AFP

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Campuchia phạt tù quan chức bắn người
>> Khám bệnh cho 6.000 người Campuchia
>> Kho báu trong thành phố cổ Campuchia
>> Phát hiện thành phố 1.200 năm ở Campuchia
>> Phát hiện thành phố mất tích hơn 1.000 năm ở Campuchia
>> Campuchia, Thái Lan hợp tác biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.