Bão số 3 gây nguy hiểm trên biển Đông

01/07/2013 03:25 GMT+7

Sáng 30.6, bão Rumbia vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết chiều tối cùng ngày tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông, mạnh cấp 8-9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10-11.

 Bão số 3
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 3 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

 Trong 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, hướng về bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ 25 km/giờ. Sau đó bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc và bắc tây bắc, đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu nhanh thành vùng áp thấp và tan dần.

Theo ông Bùi Minh Tăng, chịu ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông và bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12, có mưa rào và giông mạnh, biển động rất mạnh. Từ sáng 2.7, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Khi đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu thành một vùng thấp, bão số 3 sẽ gây ra một đợt mưa giông ở miền Bắc nước ta, vùng núi có mưa vừa, mưa to.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Bùi Trần

>> Bão số 3 mạnh cấp 8, cấp 9 vào biển Đông
>> Bão số 3 gây gió giật cấp 11 ở bắc biển Đông
>> Bão số 3 tan, 2 người chết
>> Tâm bão số 3 đổ bộ vào Thanh Hóa - Nghệ An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.