Bạo lực bùng phát ở Ai Cập

02/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 1.7, Đài Press TV đưa tin ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương tại nhiều thành phố lớn trong các vụ đụng độ giữa phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Mohamed Morsi.

Từ tối 30.6, hàng triệu người đổ ra đường đòi ông Morsi từ chức hoặc để bảo vệ chính quyền của ông. Tuy nhiên, theo AFP, phe chống đối đang chiếm ưu thế hơn hẳn.

Tại thủ đô Cairo, hàng trăm người dùng đá và bom xăng tấn công, cướp phá trụ sở của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, lực lượng hậu thuẫn chính cho ông Morsi. Phe chống đối cáo buộc vị tổng thống này “cướp quyền lực về tay Hồi giáo” và khiến kinh tế tuột dốc.

Đáp lại, Tổng thống Morsi kêu gọi đối thoại và hòa giải dân tộc nhưng khẳng định sẽ không ra đi. Ông Morsi là tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập kể từ sau cuộc chính biến lật đổ ông Hosni Mubarak năm 2011.

Đến tối qua, quân đội Ai Cập ra cảnh báo sẽ can thiệp nếu trong vòng 48 giờ, tất cả các bên “không đáp ứng nguyện vọng của nhân dân”, theo CNN.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.