Bán thêm 1,5 tấn vàng ra thị trường

02/07/2013 03:45 GMT+7

Thông báo phát đi từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 1.7 cho biết, trong phiên đấu thầu vàng miếng thứ 38 diễn ra vào sáng thứ ba (2.7), NHNN sẽ chào thầu 40.000 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,5 tấn vàng. Đây là phiên đấu thầu đầu tiên tổ chức sau khi các ngân hàng (NH) tất toán xong trạng thái vàng theo yêu cầu của NHNN.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi NHNN bắt đầu tổ chức đấu thầu vàng, đã có 36,8 tấn vàng được bán ra. Số vàng này được cho là đã chảy chủ yếu vào các NH để phục vụ cho hoạt động tất toán. Do đó, từ phiên đấu thầu ngày 2.7, toàn bộ vàng miếng đấu thầu có thể sẽ trở thành nguồn hàng ra thị trường, phục vụ cho nhu cầu của người dân và các nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá vàng các thương hiệu chiều 1.7 có xu hướng giảm. Cụ thể, giá mua vào vàng SJC còn 36,86 triệu đồng/lượng, bán ra 37,2 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 700.000 đến 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Hiện khoảng cách giữa giá vàng SJC trong nước và giá thế giới còn khoảng gần 5,5 triệu đồng/lượng (khoảng cách này cũng đã giảm mạnh so với cuối tuần qua vốn ở mức hơn 7 triệu đồng/lượng). Với nguồn cung vàng được bổ sung liên tục, khả năng giá vàng trong nước rút ngắn khoảng cách với giá vàng quốc tế là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên thị trường ngoại hối, Vietcombank báo giá USD ngày 1.7 ở mức 21.140 đồng (mua vào) và 21.220 đồng (bán ra). Eximbank báo giá USD ở các mức tương ứng lần lượt là 21.120 đồng và 21.230 đồng.

Anh Vũ - M.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.