Dân Ai Cập biểu tình đòi thay tổng thống

30/06/2013 03:20 GMT+7

Bất mãn với tình hình kinh tế trì trệ, nhiều người dân Ai Cập tuyên bố họ sẽ xuống đường vào ngày hôm nay 30.6 (giờ địa phương) để yêu cầu thay Tổng thống Mohamed Morsi bằng một lãnh đạo mới.

Ngày 30.6 cũng là ngày đánh dấu một năm ông Morsi lên nắm quyền. Để chuẩn bị biểu tình, hàng trăm người đã cắm trại nhiều khu vực ở thủ đô Cairo. Cũng trong ngày 29.6, phe đối lập thông báo đã có hơn 22 triệu người ký vào đơn đề nghị ông Morsi từ nhiệm, tổ chức cuộc bầu cử mới.

Những thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi cuộc bạo động xảy ra ở Ai Cập, khiến 3 người thiệt mạng. Trong đó có 1 sinh viên Mỹ, và nhiều quan chức thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo của Tổng thống Morsi bị tấn công. Giới lãnh đạo tôn giáo ở Ai Cập đã cảnh báo “nguy cơ nội chiến”. Quân đội thì tuyên bố sẽ can thiệp nếu có đổ máu và khẳng định ủng hộ “nguyện vọng của người dân”. Trước tình trạng này, Mỹ đã sơ tán một số nhân viên ngoại giao ở Cairo.

Văn Khoa

>> Mỹ báo động về tình hình Ai Cập
>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria
>> Ai Cập, Ethiopia tranh cãi vì đập
>> Thiếu niên Trung Quốc vẽ bậy tại đền cổ Ai Cập
>> Giải mã bí ẩn mùa yêu của người Ai Cập cổ
>> Ai Cập phá âm mưu tấn công các đại sứ quán
>> Thủ tướng Ai Cập thoát chết sau vụ nổ súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.