Báo Trung Quốc đe dọa Philippines

30/06/2013 03:20 GMT+7

Theo Reuters, tờ Nhân Dân nhật báo , cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 29.6 đã đăng bài cảnh báo “một cuộc phản công” chống lại Philippines là không thể tránh khỏi “nếu Manila tiếp tục khiêu khích Bắc Kinh” ở biển Đông.

Bài báo cáo buộc Philippines phạm “7 tội” tại biển Đông, như: “chiếm đóng trái phép” quần đảo Trường Sa, mời gọi nước ngoài tham gia thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng tranh chấp và ra sức thúc đẩy “quốc tế hóa” vùng biển...

Tờ báo bình luận Philippines đã kêu gọi Mỹ hành động như một “người bảo trợ” trong khi ASEAN trở thành “kẻ đồng lõa”.

Theo tờ báo, Philippines biết năng lực quốc phòng của mình yếu kém và tin rằng “một đứa trẻ cứ gào khóc hoài thì sẽ có sữa để uống”.

Nhân Dân nhật báo còn cáo buộc Manila dùng nhiều mánh khóe “vô liêm sỉ” tại vùng biển tranh chấp. Đến tối qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez khẳng định trong quan hệ giữa các quốc gia văn minh không có chỗ cho việc dùng ngôn ngữ khiêu khích như trên, theo AFP.

Lê Loan

>> Sự quá đà của báo Trung Quốc
>> Thủ tướng Nhật cảnh báo Trung Quốc
>> Báo Trung Quốc dọa dẫm ASEAN, Việt Nam và Philippines
>> Báo Trung Quốc “hố” nặng tin về Kim Jong-un
>> Báo Trung Quốc lại lên giọng hiếu chiến
>> Báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản
>> Báo Trung Quốc dùng game kích động bá quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.