Kỷ vật Mậu Thân, đất lửa Vĩnh Lộc và 32 người con anh dũng

29/06/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức triển lãm chuyên đề “Kỷ vật Mậu Thân” (diễn ra từ 27.6 - 27.8).

>> Tưởng niệm 32 dân công hy sinh Tết Mậu Thân

Ngày khai mạc triển lãm cũng là ngày giỗ (20.5 âm lịch) chung của 32 người con anh hùng, 32 dân công hỏa tuyến thời ấy.

Tại triển lãm, mỗi kỷ vật được trưng bày đều gắn liền với một câu chuyện đầy anh dũng của 32 người con của "đất lửa" Vĩnh Lộc ngày nào, trong đó, đã có hết 25 cô gái hy sinh khi tuổi đời mới vừa mười chín, đôi mươi.

Câu chuyện cảm động về hững người con gái mười chín, đôi mươi

Đêm trắng Vĩnh Lộc 1
Du khách nước ngoài tham quan triển lãm

Đêm trắng Vĩnh Lộc 2

Đêm trắng Vĩnh Lộc 3
Những kỷ vật của một thời khói lửa

Bảo Ngọc - Lương Ngọc

>> Ngọn lửa cuộc sống - Kỳ 1: Gặp lại người dân công hỏa tuyến
>> Triển lãm “Phụ nữ Cần Thơ trong kháng chiến”
>> Khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân vùng căn cứ kháng chiến
>> Báo cáo hoạt động di tích cách mạng kháng chiến tại Hà Nội
>> Trợ cấp cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
>> Kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến
>> Sao chưa giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến?
>> Triển lãm "Phụ nữ trong kháng chiến - trong hòa bình
>> Trợ cấp cho chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến trước năm 1975

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.