Trưng bày "Những phác thảo của họa sĩ Nguyễn Gia Trí"

29/06/2013 03:00 GMT+7

Khai mạc sáng 28.6 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của danh họa Nguyễn Gia Trí (tháng 6.1993 -2013), 95 phác thảo của ông được chọn trưng bày với chuyên đề Những phác thảo của họa sĩ Nguyễn Gia Trí trong sưu tập Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí là niềm tự hào của nền mỹ thuật Việt Nam. Ông là người đầu tiên làm “cách mạng mỹ thuật” khi biến sơn ta trong kỹ thuật trang trí đồ gỗ, đình chùa thành tranh sơn mài lung linh, sang trọng và đầy tính dân tộc.


Tác phẩm Vườn xuân Trung - Nam - Bắc / Ảnh: T.L
 

Năm 1990, UBND TP.HCM quyết định mua tác phẩm sơn mài Vườn xuân Trung - Nam - Bắc (kích cỡ 200 x 540 cm, được vẽ trong 18 năm) của ông với giá kỷ lục 600 triệu đồng (tương đương 100.000 USD) để lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và gia đình họa sĩ cũng tặng thêm cho bảo tàng 61 phác thảo. 20 năm sau (2010), gia đình lại nhượng thêm 72 phác thảo của danh họa.

Triển lãm kéo dài ít nhất trong 6 tháng.

H.Đ.N

>> Danh họa đến, danh họa không đi
>> Dáng ngọc trong tranh các danh họa
>> Danh họa phương Tây và nhà thơ Việt
>> Vẫn chưa tìm thấy bức tranh của danh họa Van Gogh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.