Nông dân thiệt hại nặng vì trồng bắp không ra trái

28/06/2013 03:30 GMT+7

Nhiều nông dân H.Kbang (Gia Lai) đang bị thiệt hại nặng khi trồng giống bắp do một doanh nghiệp phân phối vì không cho trái.

Cụ thể, giống bắp này đã bị nghẹn đòng, trái nhỏ, cây héo dần và nhiều ruộng bắp xuất hiện sâu bệnh gây hại ở ngọn, quả, gây mất trắng. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, chỉ riêng xã Đông của huyện đã có hơn 40 ha bắp bị mất trắng và nhiều khu vực khác cũng trong tình trạng tương tự. Hiện nông dân H.Kbang đang phải đốn bỏ số bắp này để trồng loại cây khác cho kịp thời vụ.

Trần Hiếu

>> Trồng bắp lai lãi hơn 2 triệu đồng/công
>> Phát hiện nhóm chất bảo quản Nitrit trong bắp luộc
>> Trồng bắp lai lãi 35 triệu đồng/ha/vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.