Hải quân từng bước hình thành 5 binh chủng

28/06/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 27.6, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm chiến công chống phong tỏa sông, biển miền Bắc (6.1973 - 6.2013).

Ngày 27.6.1973, Quân chủng Hải quân cùng quân dân miền Bắc, trực tiếp là các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, Viện Kỹ thuật quân sự, Trường ĐH Bách khoa... đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ rà phá thủy lôi, bom từ trường quân đội Mỹ thả trên các khu vực sông biển miền Bắc.

Phân tích về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật khẳng định Quân chủng Hải quân đang có bước phát triển mạnh về lực lượng, phương tiện, trang bị, từng bước hình thành đủ 5 binh chủng gồm: tàu mặt nước; tàu ngầm; không quân hải quân; tên lửa pháo bờ; hải quân đánh bộ. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng quân chủng hải quân chính quy, hiện đại có đủ các thành phần lực lượng binh chủng tác chiến trên biển, trong đó có lực lượng chuyên trách đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phong tỏa và chống phong tỏa sông, biển với vũ khí trang bị hiện đại.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.