Mỹ, châu Âu triệt phá 328 website bán hàng giả

28/06/2013 03:15 GMT+7

Nhà chức trách Mỹ và một số nước châu Âu vừa phối hợp tịch thu tên miền, đóng cửa 328 website chuyên bán hàng giả , hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng, AFP dẫn lời giới chức cho hay.

Trong đó, có 177 website tại Mỹ và 151 trang hoạt động ở châu Âu. Đây là kết quả của chiến dịch hợp tác do Bộ An ninh nội địa Mỹ, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cùng cảnh sát tại Anh, Bỉ, Pháp và Romania tiến hành. “Chiến dịch xuyên Đại Tây Dương này cho thấy bọn tội phạm không thể che giấu hoạt động phạm pháp trên mạng”, AFP dẫn lời Giám đốc Europol Rob Wainwright. Còn quan chức David Hirschmann từ Phòng Thương mại Mỹ thì cáo buộc bọn tội phạm đứng sau các website trên “đánh cắp việc làm của người Mỹ và đưa những hàng hóa không an toàn, chẳng hạn như dược phẩm và đồ chơi trẻ em, vào thị trường”.

Trọng Kha

>> Bộ tư pháp Đức "đóng cửa" website vì tin tặc
>> Ukraine đóng cửa website chia sẻ file
>> Bất lực chống hàng gian, hàng giả?
>> Hàng giả giống như... thật!
>> Báo động về hàng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.