Lại bạo động ở Tân Cương, 27 người chết

27/06/2013 03:30 GMT+7

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, vào ngày 26.6.

Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng tại thị trấn Lukqun thuộc tỉnh Turpan của Tân Cương.

Những đám đông mang theo dao đã tấn công các đồn cảnh sát của thị trấn, trụ sở chính quyền địa phương và một công trường xây dựng.

Giới chức địa phương cho biết 17 người đã bị sát hại, gồm 9 cảnh sát và nhân viên bảo vệ cùng 8 dân thường, trước khi lực lượng an ninh nổ súng bắn chết 10 người gây bạo động.

Nhà chức trách đã bắt giữ 3 người và đang truy tìm các nghi can khác. Tân Cương là nơi cư trú của người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Vài năm qua, tại đây thường xảy ra bạo động, trong đó có vụ bạo động sắc tộc ở thủ phủ Urumqi hồi năm 2009 khiến gần 200 người thiệt mạng, theo AP.

Trùng Quang

>> Bạo loạn ở Tân Cương, 27 người chết
>> Trung Quốc bắt 19 người trong vụ bạo động Tân Cương
>> Bạo lực tại Tân Cương,21 người chết
>> Đụng độ đẫm máu ở Tân Cương, 21 người chết
>> Trung Quốc ngăn chặn vụ cướp máy bay ở Tân Cương
>> Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Tân Cương
>> Bạo động ở Tân Cương, 12 người chết
>> Thêm 8.000 cảnh sát tại Tân Cương
>> Động đất mạnh 5 độ Richter tại Tân Cương
>> Trung Quốc tiêu diệt “bảy tên khủng bố” ở Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.