Hà Nội yêu cầu xử nghiêm công chức vi phạm công vụ

27/06/2013 02:23 GMT+7

Ngày 26.6, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ TP.Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn trường hợp Thái Bình vừa đình chỉ công tác Giám đốc Đài truyền hình tỉnh vì chậm trễ trong việc thông tin cơn bão số 2 và nhấn mạnh: Đây là bài học tốt không chỉ với Thái Bình mà với tất cả các địa phương trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu. “Nếu có việc gì tương tự, tôi cũng mong Chủ tịch TP xử lý nghiêm như thế”, ông Nghị nói.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các quận, huyện, xã phường, thị trấn tăng cường thanh kiểm tra, trong đó tập trung thanh tra công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức viên chức; những việc cán bộ, công chức viên chức  không được làm, các vi phạm về thời gian làm việc; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm về thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.