Bắt tạm giam kẻ chém tài xế xe buýt

27/06/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Chiều 27.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Văn Lĩnh (41 tuổi, trú P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Chiều 27.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Văn Lĩnh (41 tuổi, trú P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 4 giờ 50 ngày 25.6, Nguyễn Văn Hiếu (37 tuổi, tài xế xe buýt mang biển số 38B-00.139) đang dừng xe trả khách trước cổng Bến xe Hà Tĩnh thì bị xe khách mang biển số 38B-00.304 vượt chèn lên phía trước, làm vỡ kính chiếu hậu bên trái của xe buýt.

Lúc ông Hiếu bước xuống kiểm tra hiện trạng của xe thì bị tài xế xe khách (chưa rõ danh tính) đe dọa, dùng kiếm chém trọng thương ở đầu. Ông Hiếu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, vết thương phải khâu 10 mũi, thương tật 4%.

Bắt tạm giam đối tượng chém tài xế xe buýt
 Tài xế xe buýt Nguyễn Văn Hiếu trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng - Ảnh: Trần Hiếu

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, xác định đối tượng chém bị thương ông Hiếu chính là Phan Văn Lĩnh.

Nguyên Dũng

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người
>> Khởi tố Tuấn “chó” tội cố ý gây thương tích
>> Khởi tố hai vụ án cố ý gây thương tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.